Trung tâm nghiên cứu chính sách đạo đức sinh học hôm thứ Sáu (5/3) đã công bố dự thảo Luật Đạo đức sinh học sửa đổi trong đó bao gồm việc cho phép nghiên cứu sinh sản đơn tính.
Sinh sản đơn tính là việc phôi được hình thành và phát triển mà không thông qua việc thụ tinh giữa tinh trùng và trứng. Hoặc tế bào trứng người tự phát triển thành một phôi mà không cần đưa vào bất cứ vật liệu di truyền nào từ tinh trùng.
Theo luật hiện hành, các nhà khoa học có thể tiến hành các cuộc nghiên cứu phục chế tế bào gốc khi Ủy ban Đạo đức sinh học quốc gia chấp thuận. Tuy nhiên, việc nghiên cứu sinh sản đơn tính không được phép do không có quy định về việc này.
Ngoài ra, dự thảo này bao gồm việc mở rộng nghiên cứu từ phôi, trứng và gen sang toàn bộ vật chất của cơ thể con người.