Bắc Triều Tiên hôm 8/4 đã đơn phương thông báo phong tỏa và tịch thu tài sản thuộc sở hữu của Chính phủ Hàn Quốc, trong đó có Trung tâm đoàn tụ gia đình bị ly tán, Trung tâm văn hóa, suối nước nóng và cửa hàng miễn thuế. Các tài sản này thuộc sở hữu của Cơ quan du lịch Hàn Quốc.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát ngôn của Ban chỉ đạo phát triển tổng hợp danh thắng của Bắc Triều Tiên cho biết, sẽ áp dụng các biện pháp tiếp theo như những gì nước này đã thông báo vì Hàn Quốc xúc phạm và bôi nhọ thiện chí của Bắc Triều Tiên.
Bình Nhưỡng nhấn mạnh Seoul tiếp tục thể hiện chính sách đối đầu và phủ định tinh thần hòa giải dân tộc trong các tuyên bố chung liên Triều.
Bắc Triều Tiên cũng tuyên bố sẽ trục xuất nhân viên thường trú của Hàn Quốc tại khu nghỉ mát núi Geumgang, đồng thời cấm nhập cảnh đối với các quan chức của một số công ty, trong đó có Công ty chứng khoán Hyundai, Công ty thương mại Ideun, Công ty cổ phần công nghiệp dệt may Pyeongan.
Chương trình du lịch tới khu nghỉ mát núi Geumgang đã bị gián đoạn sau khi nữ du khách Hàn Quốc tên là Park Wang-ja bị lính Bắc Triều Tiên bắn chết tại khu du lịch núi Geumgang hồi tháng 7/2008.
Sau đó, Bắc Triều Tiên đã cam kết nối lại tour du lịch này với Công ty lữ hành Hyundai Asan nhân dịp Chủ tịch Hyundai Hyun Jung-eun thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 8 năm 2009.
Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc vẫn duy trì lập trường 3 điều kiện để nối lại tua du lịch này bao gồm đảm bảo an toàn cho du khách Hàn Quốc, điều tra rõ nguyên nhân vụ du khách Park bị bắn chết và có biện pháp đảm bảo các vụ việc tương tự không tái diễn.