Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời báo Lao động Bắc Triều Tiên nhận xét, biện pháp “Mặc cả lớn” về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên do Tổng thống Lee Myung-bak đề xuất là không có giá trị thương thảo.
Báo Lao động hôm thứ Bảy (17/4) đã bình luận rằng, nội dung thương lượng trong biện pháp “Mặc cả lớn” là vô lý vì việc rút quân đội Mỹ khỏi Hàn Quốc, chấm dứt cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ và hiệp định hoà bình Triều-Mỹ không thể được giải quyết đồng thời cả 3 vấn đề.
Báo này cũng nhấn mạnh, Bình Nhưỡng cần chuẩn bị mọi đe dọa từ các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản trong bối cảnh Mỹ tuyên bố sẽ không hạn chế sử dụng vũ khí hạt nhân ngay cả với mục đích tự bảo vệ quốc gia đối với các nước đã rút khỏi Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT) như Bắc Triều Tiên và I-ran.
Báo trên cho rằng, nếu Mỹ không đe dọa Bắc Triều Tiên và quan hệ song phương được cải thiện thì sẽ có một bước tiến triển để giải quyết vấn đề hạt nhân.
Được biết, báo Lao động thể hiện quan điểm chính thức của đảng Lao động Bắc Triêu Tiên.
Tháng 9 năm 2009, Tổng thống Lee đã đề xuất biện pháp “Mặc cả lớn” (Grand bargain) với một cách tiếp cận cơ bản và toàn diện để giải quyết vấn đề hạt nhân của miền Bắc.
Nội dung thương lượng bao gồm việc dỡ bỏ cơ bản chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên thông qua đàm phán 6 bên, đồng thời đảm bảo an ninh và viện trợ cho miền Bắc.