Các nhà khoa học Hàn Quốc đã phát triển 1 động cơ tàu vũ trụ hạng nhẹ có thể giúp tăng cường nỗ lực của quốc gia đưa 1 phương tiện không người lái lên thám hiểm mặt trăng.
Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) cho biết 1 nhóm đứng đầu bởi giáo sư hàng không vũ trụ Kwon Se-jin đã xây dựng và thử thành công động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng LKR-1, có khả năng tạo lực đẩy 120kg.
Lực đẩy này đủ để cho phép 1 máy thăm dò vượt qua trường trọng lực của trái đất và tiến lên mặt trăng, nơi nó có thể được sử dụng lại để tàu vũ trụ có thể duy trì 1 quỹ đạo ổn định hoặc hạ cánh.
Giáo sư Kwon, người đã xây dựng 1 máy thám trắc mặt trăng 25kg vào tháng 11 năm 2008 cho biết động cơ mới sử dụng 1 van cân xứng có thể tăng hoặc giảm lượng lực đẩy. Loại điều khiển này là tối cần thiết cho việc vận hành tàu vũ trụ.
Nhóm các nhà khoa học cùng hợp tác với 1 công ty hàng không vũ trụ trong nước mang tên Space Solution cũng đã tạo ra những động cơ nhỏ hỗ trợ điều khiển chuyển động được gọi là KSS-100 và KSS-50. Những động cơ này giúp làm tăng thêm sức mạnh của động cơ LKR-1.
Giáo sư Kwon cho biết việc phát triển những động cơ này đánh dấu 1 bước ngoặt về công nghệ tiên tiến trong nước. Đa số các nước không chia sẻ công nghệ thám hiểm vũ trụ liên quan nên khó có thể có được bí quyết qua hợp tác quốc tế.
KAIST cho biết với sự phát triển của động cơ nhiên liệu lỏng, Hàn Quốc đã phát triển hiệu quả đa số công nghệ cần thiết để thúc đẩy sứ mệnh tự mình thám hiểm mặt trăng trong tương lai.