Tàu phá băng đầu tiên của Hàn Quốc mang tên “Araon”, sẽ lên đường tới Bắc Cực để tiến hành các công trình nghiên cứu vào tháng 7 tới.
Tàu Araon sẽ rời cảng Incheon, tới Alaska và qua eo biển Bering để lên vùng biển Bắc Cực. Tàu sẽ tiến hành hoạt động nghiên cứu trong 25 ngày và trở về nước vào cuối tháng 8.
Giám đốc Lee Hong-geum của Viện nghiên cứu địa cực Hàn Quốc cho biết, việc Hàn Quốc tiến hành nghiên cứu Bắc Cực bằng tàu phá băng tự chế mang ý nghĩa rất lớn.
Sứ mệnh hàng đầu của tàu là điều tra và khảo sát đặc tính vật lý của các núi băng và theo dõi biến đổi nhiệt độ cũng như độ mặn của biển Bắc Cực.
Ngoài ra, nhóm khoa học sẽ thu thập mẫu sinh vật trôi nổi và vi sinh vật trên biển Bắc cực để nghiên cứu bí quyết duy trì sự sống của các sinh vật này trong nước biển lạnh.
Trong chuyến thám hiểm lần này, tàu Araon sẽ thử nghiệm tất cả các thiết bị nghiên cứu đã lắp đặt trong tàu và tập trung thử nghiệm khả năng phá băng của tàu.
Bắc Cực được cho là khu vực ít được khám phá và nghiên cứu nhất trên trái đất và là khu vực dự trữ nguồn tài nguyên lớn chưa được khai thác. Đây cũng đồng thời là khu vực chịu ảnh hưởng của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Xét theo những ưu điểm này, các nước phát triển đang cạnh tranh để khẳng định vị trí của mình trên vùng cực.