Hàn Quốc đã phóng lại tên lửa đẩy tự chế đầu tiên mang tên “Naro” hay còn gọi là “KSLV-1” tại Trung tâm vũ trụ Naro, tỉnh Nam Jeolla vào 5 giờ chiều 1 phút hôm thứ Năm (10/6).
Naro thuộc loại tên lửa hạng nhẹ với chiều dài 33m, đường kính 2,9m và trọng lượng 140 tấn.
Tên lửa này bao gồm 2 tầng là tầng đẩy (tầng hỏa tiễn) với động cơ nhiên liệu dạng lỏng ở phía dưới và tầng trên bao gồm vệ tinh với động cơ dùng nhiên liệu rắn, và mang theo Vệ tinh khoa học và công nghệ “STSAT-2”.
Tầng 1 được Hàn Quốc đồng phát triển với Nga và tầng 2 được tự chế bằng kỹ thuật trong nước.
Với tiếng gầm dữ đội, tên lửa Naro phóng lên cao thẳng đứng so với mặt đất vào 5 giờ 1 phút. Sau 55 giây, tên lửa đẩy Naro đã vượt qua tốc độ âm thanh và bay vào khí quyển.
Tuy nhiên, tên lửa đẩy đã mất tín hiệu với trung tâm vũ trụ vào khoảng 137 giây sau khi được phóng.
1 tiếng rưỡi sau khi phóng, Bộ Giáo dục, khoa học và công nghệ Hàn Quốc cho biết, tên lửa đã nổ khi đạt độ cao 70km.
Theo dự kiến, tầng đẩy thứ 1 sử dụng hết nhiên liệu phải được tách ra và rơi xuống biển Thái Bình Dương ngoài khơi biển Philippines sau khi bay cao trên 193 km.
Trước đó, việc phóng tên lửa tự chế lần đầu tiên vào ngày 25/8 năm ngoái được cho là mới chỉ thành công một nửa khi Vệ tinh khoa học và công nghệ STSAT-2 không được đưa vào quỹ đạo do 1 trong 2 nắp trên mũi tên lửa không mở hết nên vệ tinh đã tách ra muộn so với kế hoạch.