Liên quan đến thất bại của vụ phóng tên lửa đẩy tự chế đầu tiên mang tên “Naro” hay còn gọi là “KSLV-1” của Hàn Quốc, Bộ trưởng Giáo dục, khoa học và công nghệ Hàn Quốc Ahn Byong-man cho biết, Hàn Quốc sẽ xúc tiến lần thứ 3 phóng lại tên lửa.
Trong cuộc họp báo sau vụ phóng tên lửa Naro hôm 10/6, Bộ trưởng Ahn cho biết, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ vũ trụ.
Theo hợp đồng đã cam kết giữa Hàn Quốc và Nga, Nga phải tiếp tục tham gia qua trình phóng tên lửa nếu trục trặc xảy ra trong tầng 1 do Hàn Quốc đồng phát triển với Nga.
Trong vụ phóng tên lửa lần này, tên lửa đẩy đã mất tín hiệu với trung tâm vũ trụ vào khoảng 137 giây sau khi được phóng, trước khi tầng một của tên lửa ngừng hoạt động và tên lửa đã nổ khi đạt độ cao 70km.
Trước đó, Hàn Quốc đã thất bại trong việc phóng tên lửa tự chế lần đầu tiên vào ngày 25/8 năm ngoái do 1 trong 2 nắp trên mũi tên lửa không mở hết nên vệ tinh đã tách ra muộn so với kế hoạch.
Trong khi đó, một hãng thông tấn của Nga đưa tin, có nhiều khả năng việc phóng tên lửa tự chế của Hàn Quốc thất bại là do tầng 2 của tên lửa đã bị mở quá sớm so với kế hoạch.
Hãng thông tấn Ria Novosti của chính phủ Nga dẫn lời một nghiên cứu viên hàng không vũ trụ của Nga cho biết, theo tư liệu video đài KBS đã quay, có thể nhìn thấy ngọn lửa vào giây thứ 137 sau khi được phóng.
Chuyên gia này cũng cho biết, lửa có thể phát sinh do tầng 1 và tầng 2 của tên lửa tách ra sớm so với kế hoạch hoặc khi tầng 1 tách ra với tầng 2, tầng 2 không tác động theo kế hoạch.
Điều này cho thấy có khả năng tầng 1của tên lửa đã có vấn đề, đây là phần mà phía Nga đã chịu trách nhiệm phát triển.
Cơ quan Vũ trụ Liên bang của Nga và công ty đã phát triển tầng 1 của tên lửa Naro chưa đề cập đến vụ việc này trước khi có phát biểu chính thức.