Một quan chức Bộ Giáo dục, khoa học và công nghệ Hàn Quốc hôm thứ Hai (14/6) cho biết, việc phóng lại lần thứ 3 tên lửa đẩy tự chế đầu tiên mang tên “Naro” hay còn gọi là “KSLV-1” của Hàn Quốc sẽ được tiến hành bất chấp vấn đề Nga hay Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm trước thất bại phóng tên lửa vào tuần trước.
Trong cuộc phỏng vấn với đài KBS, quan chức này cho biết, theo hợp đồng giữa Hàn Quốc và Nga được nhất trí vào năm 2004, Hàn Quốc có quyền yêu cầu Nga phóng tên lửa thêm một lần nữa trong trường hợp nếu một trong hai lần phóng trước thất bại.
Quan chức này cũng cho biết, việc xác định ai chịu trách nhiệm về thất bại vụ phóng tên lửa không nằm trong các điều khoản hợp đồng.
Vào ngày 25/8 năm ngoái, Hàn Quốc đã thất bại trong việc phóng tên lửa tự chế lần đầu tiên do 1 trong 2 nắp trên mũi tên lửa không mở hết nên vệ tinh đã tách ra muộn so với kế hoạch.
Ngoài ra, cuộc phóng tên lửa lần thứ 2 hôm 10/6 cũng đã thất bại do tên lửa đã nổ khi đạt độ cao 70km sau khi rời bệ phóng và nguyên nhân chưa được xác nhận.