Nỗ lực lần thứ 4 phóng vệ tinh địa tĩnh tự chế đầu tiên của Hàn Quốc mang tên Cheollian sẽ diễn ra vào sáng 27/6.
Trung tâm vũ trụ Ariane cho biết khi thực hiện làm mô phỏng ở Pari với các dữ liệu về hệ thống điều áp của tên lửa, thì đợt phóng tên lửa lần này sẽ thực hiện được. Trung tâm vũ trụ Ariane là nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh.
Do đó, trung tâm sẽ phóng tên lửa Ariane mang theo vệ tinh Cheollian vào khoảng từ 6 giờ 41 phút đến 7 giờ 45 phút ngày Chủ nhật, 27/6.
Mặc dù vệ tinh Cheollian được dự kiến phóng vào ngày 24/6, nó đã bị hoãn do phát hiện trục trặc về áp suất ở tầng 1 và tầng trên của tên lửa Ariane. Vào ngày 25/6, vụ phóng này 2 lần đã bị ngừng: 1 lần ngừng vào giây thứ 17 trước thời gian phóng và lần thứ 2 ngừng vào giây thứ 16 trước thời gian phóng.
Nếu vụ phóng tên lửa này thành công, vệ tinh Cheollian sẽ cung cấp dữ liệu truyền thông, hải dương và khí hậu từ quỹ đạo địa tĩnh. Vệ tinh này sẽ ở trên quỹ đạo trong vòng 7 năm trên độ cao 36 nghìn km.