Vệ tinh địa tĩnh tự chế đầu tiên của Hàn Quốc mang tên Cheollian đã đi vào được quỹ đạo lúc 10 giờ 10 phút tối hôm 5/7.
Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc và Bộ Giáo dục, khoa học và công nghệ hôm thứ Ba (6/7) cho biết, vệ tinh Cheollian được phóng từ Trung tâm vũ trụ Guiana ở Nam Mỹ hôm 27/6 hiện đang ở kinh độ 128,2 độ trên độ cao 36 nghìn km.
3 trạm mặt đất nước ngoài trong đó có Trung tâm Dongara ở Úc đã có liên lạc với Cheollian và xác nhận việc vệ tinh đã đi vào quỹ đạo.
Vệ tinh Cheollian dự kiến sẽ có liên lạc đầu tiên với trạm mặt đất của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc vào ngày 10/7 tới và sẽ cung cấp dữ liệu truyền thông, hải dương và khí hậu từ quỹ đạo địa tĩnh. Vệ tinh này sẽ ở trên quỹ đạo trong vòng 7 năm.