Bộ trưởng Thống nhất Hyun In-taek nói, Chính phủ sẽ thực hiện những chương trình viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên không ràng buộc vào các vấn đề chính trị.
Trong phiên điều trần tại Quốc hội đối với Bộ Thống nhất hôm thứ Ba (5/10), Bộ trưởng Hyun cho biết, Bắc Triều Tiên đã tổ chức Đại hội đại biểu đảng Lao động Triều Tiên vào tuần trước và bổ nhiệm các quan chức chủ yếu.
Theo ông Hyun, chính quyền miền Bắc đã chính thức bắt đầu chuyển giao quyền lực khi con trai út của Chủ tịch Kim, Kim Jong-un được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban quân sự Trung ương.
Các nghị sỹ của đảng cầm quyền Đại dân tộc cho biết, chính phủ không được bỏ qua việc Bắc Triều Tiên chuyển giao quyền lực qua 3 thế hệ và cần có thái độ thận trọng về viện trợ gạo và các thiết bị khoa học công nghệ.
Trong khi đó, các nghị sỹ thuộc đảng đối lập Liên minh dân chủ cho biết, ngừng hợp tác kinh tế liên Triều đang gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc tại miền Bắc. Họ kêu gọi Chính phủ sớm đưa ra phương án hồi phục các dự án này. Theo đảng đối lập, Bộ Thống nhất đã 47 lần hoãn cho phép các tổ chức dân sự của miền Nam viện trợ miền Bắc.
Ông Hyun nói, miền Bắc cần sớm thể hiện thái độ có trách nhiệm về vụ chìm tuần dương hạm Cheonan và phải có hành động cụ thể để thực hiện phi hạt nhân hóa.
Ông Hyun nhấn mạnh, Bộ Thống nhất sẽ thực hiện viện trợ nhân đạo cho Bình Nhưỡng mà không liên kết với chính trị đồng thời cam kết tiếp tục kêu gọi miền Bắc hợp tác trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo như gia đình bị ly tán.
Theo Bộ trưởng Hyun, Chính phủ sẽ tiếp tục duy trì lệnh cấm toàn bộ giao dịch thương mại liên Triều trừ khu công nghiệp Gaesung.