Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Kết thúc cuộc đoàn tụ gia đình liên Triều đợt 2 trong nước mắt

Write: 2010-11-05 14:18:32Update: 2010-11-05 16:26:34

Kết thúc cuộc đoàn tụ gia đình liên Triều đợt 2 trong nước mắt

Cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên đã kết thúc và đoàn các thành viên gia đình Hàn Quốc đã trở về nước hôm thứ Sáu (5/11).

Cùng ngày, bà Kim Bu-rang (97 tuổi), người già nhất trong đoàn Hàn Quốc không thể hội ngộ trong buổi gặp cuối cùng với thân nhân sống tại miền Bắc do vấn đề sức khỏe. Lần này, 93 người Hàn Quốc cùng thân nhân của họ đã có cuộc gặp cuối cùng với 203 họ hàng người miền Bắc tại Trung tâm đoàn tụ gia đình ở núi Geumgang.

Tại đây, các gia đình liên Triều đã cùng ăn cơm và trao quà tặng cho nhau và để lại nuối tiếc về cuộc gặp ngắn ngủi này do không thể biết được bao giờ sẽ gặp lại.

Sau chuyến thăm 3 ngày, đoàn gia đình miền Nam đã rời khỏi khu nghỉ mát núi Geumgang vào 1 giờ chiều và đã trở về qua đường bộ.

19 người hơn 90 tuổi đã tham gia trong 2 đợt của cuộc đoàn tụ gia đình ly tán lần đầu tiên được tổ chức trong năm nay và trong số đó 10 người đã bị thương hoặc gặp phải tình trạng sức khỏe yếu đi trong thời gian đoàn tụ này.

Hoạt động sum họp gia đình li tán có ý nghĩa rất lớn về mặt tình cảm đối với người Hàn vì phần lớn những người tham gia đoàn tụ đã cao tuổi và mong muốn gặp gỡ người thân trước khi họ qua đời.

Trước đó, ngày 30/10, 1 đoàn gồm 97 người Bắc Triều Tiên đã gặp 436 thân nhân Hàn Quốc trong cuộc đoàn tụ đợt một kéo dài 3 ngày.

Trong một tin liên quan, phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên Choi Sung-ik tỏ ý sẽ thảo luận về việc tổ chức chương trình này thường kỳ trong cuộc hội đàm Hội chữ thập đỏ liên Triều tiếp theo.

Do vậy, trong cuộc hội đàm Hội chữ thập đỏ liên Triều dự kiến được tổ chức vào ngày 25/11 tới, Bắc Triều Tiên có thể sẽ nối kết vấn đề nối lại hoạt động du lịch tại núi Geumgang với vấn đề viện trợ gạo nhân đạo và tổ chức các đợt đoàn tụ gia đình ly tán trong khi phía Hàn Quốc khẳng định rằng hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau.

Lựa chọn của ban biên tập