Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sửa đổi và bổ sung quy tắc giao chiến nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ và răn đe bằng vũ lực.
Trong cuộc họp kiểm tra an ninh và kinh tế do Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chủ trì hôm thứ Năm (25/11), các quan chức an ninh đã nhất trí sẽ xây dựng quy tắc giao chiến mới để đối phó với sự khiêu khích của Bắc Triều Tiên.
Quy tắc giao chiến hiện hành có khía cạnh thụ động do nhắm đến việc ngăn chặn sự mở rộng của chiến tranh.
Đặc biệt, sẽ phân biệt mức đối phó với sự tấn công vào dân thường và vào lực lượng quân đội.
Chính phủ cũng đã quyết định tăng cường sức mạnh quân sự trên đất liền đối với 5 hòn đảo gần đường ranh giới liên Triều trên biển Tây.
Do vậy, trước hết, Chính phủ sẽ hủy bỏ kế hoạch giải trừ quân bị và giảm lực lượng lính thủy đánh bộ đồn trú tại 5 hòn đảo trên biển Tây đã được thông qua vào năm 2006. Chính phủ cũng sẽ phân bổ thêm ngân sách để tăng cường sức mạnh quân sự để phòng thủ trước vũ khí tối tân và hủy diệt hàng loạt của miền Bắc.
Ngoài ra, Hàn Quốc sẽ cải thiện các biện pháp tổng hợp để đảm bảo an toàn cho người dân ở nơi đây.
Chính phủ cũng tuyên bố sẽ tiếp tục giữ nguyên Lệnh cấm đi lại và giao dịch với miền Bắc và kiểm tra một cách nghiêm túc đối với viện trợ nhân đạo của nhóm dân sự miền Nam cho Bắc Triều Tiên.
Về mặt ngoại giao, Hàn Quốc cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc tế và thuyết phục Trung Quốc thúc giục Bình Nhưỡng thay đổi thái độ.