Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Ba (14/12) đã tổ chức cuộc thảo luận giữa chính phủ và khu vực tư nhân do Tổng thống Lee Myung-bak chủ trì và công bố triển vọng kinh tế của năm sau.
Theo đó, kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng 6,1% vào năm nay và tăng 5% vào năm tới. Chỉ số giá tiêu dùng sang năm sẽ đạt 3% và tỷ lệ tăng của số người có việc làm sẽ giảm khoảng 10%, tương đương 280 nghìn người vào năm sau.
Chính phủ cũng cho biết, kinh tế toàn cầu sẽ tăng 4,8% vào năm nay và xu hướng tăng trưởng dự kiến sẽ chững lại vào năm sau ở mức 4,2%.
Giá dầu thế giới cũng dự kiến tăng từ 78 USD/thùng năm nay đến 85 USD/thùng vào năm sau. Theo Chính phủ, chi tiêu của khu vực tư nhân sẽ tăng 4,3%, đầu tư về thiết bị tăng 7% và đầu tư xây dựng tăng 2,1%.
Quy mô thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc sẽ giảm từ 29 tỷ USD xuống còn 16 tỷ USD vào năm sau, trong khi xuất khẩu dự kiến sẽ tăng 10%, nhập khẩu tăng 15% và cán cân thương mại dự kiến thặng dư 29 tỷ USD.
Ngoài ra, cán cân vãng lai ngoại trừ sản phẩm sẽ thâm hụt 13 tỷ USD vào năm sau do cán cân du lịch của Hàn Quốc dự kiến sẽ duy trì mức thâm hụt.