Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lo ngại, căng thẳng về tỷ giá hối đoái giữa các nước chủ yếu có thể sẽ được tái diễn nếu hệ thống hợp tác chung về tỷ giá hối đoái không được duy trì.
Bộ Kế hoạch và tài chính hôm thứ Bảy (25/12) cho biết, 3 yếu tố rủi ro của kinh tế thế giới là khả năng chững lại của xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, sự bất ổn của thị trường tài chính và sự hạn chế về hợp tác quốc tế và chính sách.
Bộ dự đoán, mặc dù kinh tế thế giới đang hồi phục nhưng xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại vào sang năm.
Dựa trên việc thặng dư thương mại của Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục, Bộ cũng dự báo, mức độ tăng giá trị của đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ là vấn đề quan trọng nhất trong năm 2011.
Bộ Kế hoạch và tài chính cũng cho biết, trong thời gian tới Hàn Quốc sẽ phải đối phó với những dự đoán trái ngược về triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi, các nước sử dụng đồng Euro và Mỹ, và những yếu tố mâu thuẫn do sự khác biệt của chính sách có thể gây ra.
Bộ cũng cảnh báo những tác động phụ của việc tăng lãi suất như bong bóng tài sản và sự đầu tư quá mức vào các nền kinh tế mới nổi.