Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc hôm 10/1 tổ chức phiên họp toàn thể và cho biết, sẽ thành lập Ủy ban đặc biệt nhân quyền Bắc Triều Tiên.
Được biết, Ủy ban đặc biệt nhân quyền Bắc Triều Tiên sẽ đưa ra các chính sách trung và dài hạn để cải thiện tình trạng nhân quyền tại miền Bắc đồng thời thúc đẩy Quốc hội thông qua các dự luật liên quan đến vấn đề nhân quyền của Bình Nhưỡng.
Ủy ban sẽ được điều hành bởi từ 3 đến 5 ủy viên và sẽ hoạt động trong 1 năm. Sau đó, Ủy ban nhân quyền quốc gia sẽ quyết định liệu có tiếp tục duy trì Ủy ban đặc biệt nhân quyền Bắc Triều Tiên hay không.
Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết, động thái vừa qua nhằm đối phó với những diễn biến do miền Bắc gây ra như vụ chìm tuần dương hạm Cheonan, vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong và việc chính quyền Bắc Triều Tiên chuyển giao quyền lực qua 3 đời.
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc đã tạm thời thành lập Ủy ban đặc biệt nhân quyền Bắc Triều Tiên vào năm 2005 và năm 2008 để tăng cường sức ép lên miền Bắc do tình trạng nước này xâm phạm nhân quyền nghiêm trọng.