Trả lời phỏng vấn với tờ báo Tokyo của Nhật Bản, con trai cả của Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il là Kim Jong-nam đã nói, Chủ tịch Kim trước đây đã từng phản đối việc thừa kế thế hệ thứ 3 và ông hiểu rằng lý do chính mà bố mình đã thực hiện chuyển giao quyền lực qua 3 đời là nhằm ổn định quốc gia.
Ông Kim Jong-nam cũng bày tỏ quan điểm rằng, Mao Trạch Đông của Trung Quốc đã không theo đuổi quyền lực cha truyền con nối và sự thừa kế không hẳn phù hợp với tư tưởng chủ nghĩa xã hội.
Ông nói thêm, việc Bắc Kinh chấp nhận việc thừa kế thế hệ thứ 3 của Bình Nhưỡng là vì ủng hộ hệ thống mà miền Bắc chọn chứ không phải là công nhận việc thừa kế quyền lực của Bắc Triều Tiên.
Ngoài ra, người con trai cả Kim nói, việc nã pháo vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc vào cuối tháng 11 năm ngoái là hành động do quân đội miền Bắc thực hiện để biện minh cho việc sở hữu vũ khí hạt nhân và chính sách chính trị dựa trên quân sự.
Ông cũng dự kiến, ít có khả năng Bình Nhưỡng hủy bỏ hạt nhân chừng nào đối đầu giữa nước này và Mỹ vẫn tiếp diễn.