Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc đã rơi vào tình trạng bất ổn sau khi có thông tin về vụ nổ lò phản ứng số 4 ở nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản.
Chỉ số chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) hôm thứ Ba (15/3) đã giảm 47,31 điểm, đạt 1.923,92 điểm so với phiên giao dịch trước. Hôm 14/3, chỉ số KOSPI bất ngờ tăng trong khi chứng khoán của các nước châu Á khác giảm mạnh.
Trong giờ giao dịch, chỉ số KOSPI đã giảm đến dưới mốc 1.900 điểm và các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra cổ phiếu của Hàn Quốc có giá trị hơn 243 triệu USD.
Các lĩnh vực ngoại trừ ngành vật liệu phi kim loại đều sụt giảm và cổ phiếu của các công ty hàng đầu của Hàn Quốc cũng không thể tránh được xu hướng chỉ số KOSPI giảm. Cổ phiếu của công ty điện tử Samsung, tập đoàn thép POSCO và Hãng ô tô Hyundai đều giảm hơn 2%.
Mặt khác, Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đã giảm 13,54 điểm, đạt 489,44 điểm trong khi tỷ giá hối đoái won-USD tăng 5,1 won, đạt 1134,8 won/USD so với phiên giao dịch trước.