Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, 2 miền Nam-Bắc đã nhất trí hồi hương 27 trong tổng số 31 người đã bi trôi đạt vào lãnh hải của miền Nam trên biển Tây vào ngày 5/2.
Theo thư điện gửi tới Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba (15/3), Seoul nêu rõ lập trường nhân đạo sẽ trả 27 công dân Bắc Triều Tiên về nước qua đường biển Tây. Trước đó, sáng cùng ngày, Bình Nhưỡng đã yêu cầu trao trả trước 27 người trở về nước để họ sum họp với gia đình và thân nhân của mình.
Bộ Thống nhất đã đề nghị gửi những người trên bằng đường bộ thông qua Làng đình chiến Bàn Môn Điếm do dự báo sẽ có sóng gió mạnh trên biển Tây.
Đầu tháng 2, một chiếc thuyền đánh cá bao gồm 31 người Bắc Triều Tiên đã vượt qua đường ranh giới liên Triều trên biển Tây của Hàn Quốc. Sau cuộc điều tra, Seoul đã thông báo sẽ cho hồi hương 27 người, trừ 4 người bao gồm thuyền trưởng do những người này bày tỏ nguyện vọng xin tỵ nạn.
Bắc Triều Tiên ngay lập tức yêu cầu Hàn Quốc đưa tất cả 31 người này về nước và yêu cầu tổ chức cuộc họp Hội chữ thập đỏ liên Triều để thảo luận về số phận của những người này. Tuy nhiên, cuộc họp đã bị hủy do miền Nam từ chối đề nghị của miền Bắc là đưa bốn người Bắc Triều Tiên tham dự cuộc họp đó để họ có thể gặp gỡ người thân trong gia đình.