Mặc dù Hàn Quốc được coi là có ít khả năng chịu trận động đất cường độ mạnh so với các nước láng giềng như Nhật Bản và Trung Quốc do vị trí và cấu trúc địa chất nhưng nguy cơ động đất ở Hàn Quốc cũng không phải là quá thấp.
Trong hội thảo với chủ đề “Động đất trên bán đảo Hàn Quốc và sự an toàn năng lượng nguyên tử”, Tiến sỹ Ji Heon-cheol của Viện nghiên cứu tài nguyên địa chất Hàn Quốc cho biết Hàn Quốc có thể hứng chịu động đất trên 6,5 độ richter xét theo ghi chép lịch sử hoặc cấu trúc kiến tạo của bán đảo Hàn Quốc.
Tuy nhiên, ông nói, khả năng động đất trên 7 độ richter xảy ra ở Hàn Quốc là rất thấp.
Theo Tiến sỹ Ji, bán đảo Hàn Quốc nằm giữa đới đứt gãy Tanru của Trung Quốc và quần đảo Nhật Bản, nơi nằm trên các địa tầng bị vặn ép lẫn nhau.
Bán đảo Hàn Quốc hiện đang chịu sức mạnh của địa tầng Âu Á do địa tầng Ấn độ dương đẩy và sức mạnh của địa tầng Thái Bình Dương bị đẩy bởi địa tầng Âu Á và địa tầng biển Philippin.
Tuy nhiên, Hàn Quốc được cho là an toàn về động đất do các năng lượng trong lòng đất đã phát sinh theo hình thức động đất tại Trung Quốc và Nhật Bản.
Nhật ký Seungjeongwon của triều đại Joseon có ghi một trận động đất mạnh đã xảy ra phía Đông Ulsan (miền Nam Hàn Quốc) vào ngày 24-25/7 năm 1643 gây ra những lỗ to trên mặt đất và cát bụi đã bị nước đẩy tràn vào.
Các nhà nghiên cứu phân tích, đây có thể là một trận động đất 7-9 độ richter.
Ngoài ra, trong lịch sử Goryeo (thế kỷ 10~14) cũng có bút tích ghi rằng phải trùng tu lại chùa Phật Quốc (Bulguk) và tháp Thích ca (Seokga) ở Gyeongju (miền Nam Hàn Quốc) do động đất.
Dựa trên các ghi chép lịch sử và công trình nghiên cứu Tiến sỹ Ji cho biết các địa điểm nhiều khả năng hứng chịu trận động đất là khu vực ven biển Đông, Okcheon tỉnh Bắc Chungcheong và Yangsan tỉnh Nam Gyeongsang.