Được biết, Bắc Triều Tiên đã nhập khẩu 475 triệu USD tiền vũ khí và bộ phận vũ khí từ nước ngoài trong 10 năm từ năm 1999 bất chấp nạn thiếu lương thực kinh niên ở nước này.
Đánh giá này được nêu trong 1 tài liệu mà Nghị sỹ Lee Cheol-woo của đảng Đại dân tộc của Hàn Quốc có được từ 1 quan chức Chính phủ hôm 8/4.
Theo tài liệu, miền Bắc mua 90 triệu USD tiền máy bay trực thăng và động cơ xe tăng từ Nga và 4 nước khác vào năm 1999 và năm 2000 mua 110 triệu USD các phụ tùng máy bay và radar từ Trung Quốc và 8 nước khác.
Khoảng 83% số vũ khí mà Bình Nhưỡng đã mua chủ yếu được nhập khẩu từ năm 1999 đến 2002.
Nghị sỹ Lee nói miền Bắc dường như chi 1 tỷ lệ lớn trợ giúp tài chính mà miền Nam cung cấp cho việc mua vũ khí từ nước ngoài bởi vì đa số vũ khí được mua vào thời Tổng thống Kim Dae-jung, khi Seoul theo đuổi “chính sách ánh dương”, can dự hòa bình với Bình Nhưỡng.
Theo tài liệu, miền Bắc tham gia vào các cuộc trao đổi cấp quốc gia và quân sự nhiều lần từ năm 1999 đến năm 2002 với các nước xã hội chủ nghĩa hay các quốc gia ở Trung Đông và châu Phi như Cuba, Angola, Libya, Syria, Tanzania và Uganda.