Được biết, khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp xã hội tại Hàn Quốc mở rộng ra trong 10 năm qua.
Cục thống kê quốc gia hôm thứ Hai (25/4) cho biết, trong tổng số người đăng ký thuế thu nhập tổng hợp, thu nhập bình quân hàng năm trên đầu người của nhóm thu nhập cao mức đỉnh trên 20% đạt 90 triệu won (tương đương với 78 nghìn USD) vào năm 2009, tăng 55% so với năm 1999.
Trong khi đó, thu nhập bình quân hàng năm trên đầu người của cá nhân thuộc nhóm thu nhập thấp mức đáy dưới 20% đã giảm 54%, đạt 1,99 triệu won (tương đương với 1.730 USD).
Theo đó, những người thuộc nhóm thu nhập cao trên 20% đã chiếm 2/3 tổng thu nhập của người dân trong khi người thuộc nhóm thu nhập dưới 20% chiếm có 1,6% của tổng thu nhập.
Mặt khác, lương của các nhân viên thuộc nhóm thu nhập đỉnh trên 20% đã chiếm 41,6% của tổng số lương trên toàn quốc trong khi lương của những người ở mức đáy 20% chỉ chiếm 8%.
Các chuyên gia kinh tế phân tích, nguyên nhân có xu hướng này là do sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc đã tập trung vào các doanh nghiệp lớn còn những tiểu thương đã gặp nhiều khó khăn.