Tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu trong năm 2009 của Hàn Quốc đã tăng trở lại sau 14 năm do giá dầu nguyên liệu thô quốc tế giảm.
Theo Bảng cân đối liên ngành năm 2009 tại Hàn Quốc của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, giá trị gia tăng của Hàn Quốc trong năm 2009 đạt 1 triệu 47.900 tỷ won, tương đương khoảng 980 tỷ USD, tăng 3,9% so với năm 2008.
Ngoài ra, tỷ lệ giá trị gia tăng trên doanh thu cũng đạt 37,8%, tăng 1% so với năm trước đó. Điều này có nghĩa là người kinh doanh sẽ thu được 378 won lãi khi bán một hàng hóa với trị giá 1000 won.
Sau khi đạt 44,7% vào năm 1995, tỷ lệ giá trị gia tăng tiếp tục giảm xuống 43% vào năm 2000, 41,2% năm 2005 và 36,8% vào năm 2008.
Ngân hàng Hàn Quốc cho biết, khả năng phát sinh giá trị gia tăng trong nước được cải thiện vì chi phí trung gian đã giảm do giá nguyên vật liệu thô giảm trong năm 2009.