Ủy ban hòa bình, thống nhất tổ quốc của Bắc Triều Tiên lên tiếng chỉ trích về việc Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã đề nghị Chủ tịch miền Bắc tham dự Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ 2 tổ chức tại Seoul vào tháng 3 năm tới.
Đề xuất của Tổng thống Lee được đưa ra hôm 10/5 trong chuyến thăm Berlin, Đức trong đó đưa ra điều kiện Bắc Triều Tiên phải tiến hành phi hạt nhân hóa.
Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 11/5, miền Bắc gọi Tổng thống Lee là “kẻ phản bội” và cho biết, ông Lee đã có ý xấu đối lập với Bình Nhưỡng khi miền Nam tiếp tục yêu cầu xin lỗi về vụ bắn chìm tuần dương hạm Cheonan và vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc.
Người phát ngôn của Ủy ban trên cũng cho biết, Hàn Quốc yêu cầu Bắc Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa nhằm mục đích xâm lược nước này cùng với Mỹ.
Miền Bắc cũng bày tỏ lập trường sẽ xem xét lại việc thực hiện đối thoại với miền Nam vì Chính phủ Hàn Quốc có ý tiếp tục đối đầu với Bắc Triều Tiên.