Ilseongnok (Nhật Tỉnh Lục), thư tịch cổ ghi chép về đời sống hàng ngày của các vị vua trong thời Joseon từ năm 1752 đến năm 1910 cùng với các tài liệu liên quan đến Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 có khả năng sẽ được công nhận là di sản tư liệu thế giới.
Ủy ban tư vấn quốc tế của UNESCO sẽ quyết định liệu 2 di sản tư liệu này có được UNESCO công nhận hay không trong phiên họp lần thứ 10 của Ủy ban tại Manchester, Anh diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24.
Nếu 2 di sản thư tịch này của Hàn Quốc được UNESCO công nhận thì Hàn Quốc sẽ có tất cả 9 di sản tư liệu thế giới tính đến nay.