Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định sẽ xúc tiến đóng thuế đối với gạo nhập khẩu nhằm giải quyết vấn đề kho dự trữ gạo trong nước ngày càng tăng.
Bộ Nông lâm thủy sản và Lương thực hôm thứ Ba (24/5) cho biết, đang chuẩn bị ban hành “Kế hoạch tổng hợp phát triển ngành công nghiệp gạo từng giai đoạn 5 năm” và hiện đang thu thập ý kiến của các chuyên gia thị trường gạo cũng như ý kiến của người dân.
“Kế hoạch tổng hợp phát triển ngành công nghiệp gạo” bao gồm nội dung về việc xúc tiến đóng thuế đối với gạo nhập khẩu để kiểm soát lượng nhập khẩu gạo kể từ vào năm 2012. Trước đó, việc đóng thuế này đã được Chính phủ dự kiến thực hiện từ năm 2015.
Tuy nhiên, Chính phủ nói thêm, thời điểm và nội dung cụ thể liên quan đến việc đóng thuế đối với gạo nhập khẩu sẽ được quyết định sau khi Chính phủ trao đổi ý kiến với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Chính phủ dự kiến, nếu việc đóng thuế đối với gạo nhập khẩu được thực hiện vào năm tới thì lượng nhập khẩu gạo bắt buộc của Hàn Quốc sẽ giảm 20 nghìn tấn trong năm tới, giảm 40 nghìn tấn vào năm 2013 và giảm 60 nghìn tấn vào năm 2014.
Chính phủ nói thêm, chi phí quản lý kho dự trữ gạo của Hàn Quốc sẽ tiết kiệm tới khoảng 36 triệu USD kể từ năm 2015.
Từ năm 1995, Hàn Quốc đã nhập khẩu gạo theo phương thức “Quy chế tiếp cận thị trường tối thiểu”, tức là hạn chế hạn ngạch nhập khẩu gạo nhằm ngăn chặn việc nhập khẩu ồ ạt do mở cửa thị trường, đồng thời không thực hiện việc đóng thuế đối với gạo nhập khẩu.