Thượng viện Nhật Bản đã phê chuẩn Hiệp định trao trả thư tịch văn hóa với nội dung Nhật Bản trả lại cho Hàn Quốc 1.205 thư tịch cổ từng bị thực dân Nhật cướp đi trong thời kỳ đô hộ Hàn Quốc vào đầu thế kỷ 20.
Những thư tịch cổ của Hàn Quốc bao gồm Sách ghi chép nghi thức hoàng gia triều đại Joseon mang tên Uigwe (Nghi Quỹ).
Trong phiên họp chính hôm thứ Sáu (27/5), hiệp định trên đã được thông qua với 145 phiếu thuận và 86 phiếu chống bất chấp sự phản đối của đảng đối lập chính Dân chủ tự do.
Được biết, Hiệp định về việc trả lại thư tịch cổ cho Hàn Quốc dự kiến sẽ được trình lên cuộc họp nội các Nhật Bản vào ngày 31/5 tới.
Sau khi hiệp định có hiệu lực, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ thúc đẩy việc trao trả thư tịch cổ của Hàn Quốc trong vòng 6 tháng tới và có khả năng bắt đầu thủ tục trả lại nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak vào nửa cuối năm nay.