Bắc Triều Tiên cho biết, trong cuộc tiếp xúc ngầm giữa các quan chức 2 miền Triều Tiên vào ngày 9/5 vừa qua, Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức Hội đàm thượng đỉnh liên Triều theo ba đợt.
Trả lời phỏng vấn Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên, người phát ngôn của Ủy ban quốc phòng Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư (1/6) đã nêu rõ tên của 3 người đại biểu miền Nam trong cuộc tiếp xúc bí mật. Miền Bắc cũng cho biết, đoàn đại biểu Hàn Quốc đã đề nghị tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm vào cuối tháng 6, tại Bình Nhưỡng vào cuối tháng 8 và tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân vào tháng 3 năm sau ở Seoul.
Người phát ngôn này cho biết, miền Nam cũng đề nghị tổ chức cuộc họp trù bị cấp bộ trưởng nhằm tổ chức hội đàm thượng đỉnh, nếu miền Bắc bày tỏ xin lỗi về 2 vụ khiêu chiến đối với Hàn Quốc vào năm ngoái.
Bình Nhưỡng đã từ chối đề nghị trên và nhấn mạnh không có một cuộc họp thượng đỉnh liên Triều nào nếu Hàn Quốc vẫn duy trì chính sách đối đầu với Bắc Triều Tiên trong khi yêu cầu miền Bắc xin lỗi.
Bắc Triều Tiên cũng lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc đã tiết lộ sự thật về cuộc tiếp xúc ngầm tại Berlin, Đức trong chuyến thăm châu Âu của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, vốn được nhất trí là không công khai.