Cán cân vãng lai của Hàn Quốc đối với Trung Quốc trong năm ngoái đã thặng dư do xuất khẩu tăng trong khi đối với Trung Đông lại giảm đáng kể do nhập khẩu dầu thô từ khu vực này tăng mạnh.
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (14/6) cho biết, cán cân vãng lai đối với Trung Quốc trong năm ngoái đã thặng dư 52,84 tỷ USD, tăng 14,96 USD so với năm trước đó.
Trong khi đó, quy mô thặng dư đối với Mỹ chỉ đạt 6,37 tỷ USD, giảm 1,12 tỷ USD so với năm 2009 do thâm hụt cán cân dịch vụ như phí bản quyền tăng vọt.
Hàn Quốc thâm hụt 33,25 tỷ USD khi giao dịch với Nhật Bản do nhập khẩu máy móc và sản phẩm hóa chất tăng.
Ngoài ra, Seoul vẫn duy trì thặng dư thương mại đối với Liên minh chân Âu nhưng mức thặng dư đã giảm từ 5,8 tỷ USD năm 2009 xuống còn 1,8 tỷ USD vào năm ngoái.
Hàn Quốc đã bù mức thâm hụt đối với Nhật Bản từ các khối kinh tế Đông Nam Á khi thặng dư thương mại 32,9 tỷ USD, tăng gần 9 tỷ USD so với năm trước đó.