Chủ tịch đảng đối lập Liên minh dân chủ Sohn Hak-gyu đã lên tiếng yêu cầu chính quyền Nam-Bắc xem xét việc tổ chức Hội đàm thượng đỉnh liên Triều.
Trong cuộc họp Ủy ban tối cao của đảng tại lầu Imjingak nhân kỷ niệm 11 năm ngày Tuyên bố chung liên Triều 15/6, Chủ tịch Sohn cho biết, mặc dù Bình Nhưỡng đã đơn phương tiết lộ sự thật về cuộc tiếp xúc ngầm liên Triều nhưng 2 miền Nam-Bắc cần phải trở lại bàn đàm phán vì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.
Ông nói, việc nối lại hội đàm cấp chính phủ có thể xuất phát từ việc tái khởi động các cuộc giao lưu dân sự như viện trợ lương thực hoặc đoạn tụ gia đình bị ly tán.
Bên cạnh đó, Chủ tịch Sohn chỉ trích, hành động khiêu khích và hiếu chiến của Bình Nhưỡng chỉ làm trầm trọng thêm tình hình. Ông nói, con đường duy nhất dẫn tới sự sống còn của Bắc Triều Tiên chính là cải cách và mở cửa.
Trong một tin liên quan, trong cuộc họp báo nhân kỷ niệm 11 năm ngày ra đời Tuyên bố chung liên Triều 15/6, Ủy ban thực hiện Tuyên bố chung liên Triều 15/6 của miền Nam hối thúc Hàn Quốc tổ chức cuộc gặp với Bắc Triều Tiên vô điều kiện để giải tỏa căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc.
Chủ tịch ủy ban Kim Sang-geun cho biết, mối căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc phụ thuộc vào trách nhiệm của miền Nam, do Chính phủ đã kiên quyết duy trì các chính sách cứng rắn với miền Bắc.