Các doanh nghiệp của Hàn Quốc đang chú ý đến từng động thái diễn ra trên đất nước Hy Lạp khi cuộc khủng hoảng nợ quốc gia của nước này có nguy cơ ảnh hưởng mạnh đến thị trường tài chính Hàn Quốc.
Các chuyên gia thị trường ngoại tệ phân tích rằng nếu tình hình khủng hoảng nợ của Hy Lạp xấu đi và nền kinh tế Mỹ đi vào chu kỳ suy thoái thì thị trường tài chính toàn cầu sẽ trở nên bất ổn hơn bao giờ hết.
Khi đó, các nhà đầu tư sẽ có xu hướng thu hồi vốn và chọn lựa đồng USD vốn mang tính ổn định hơn các đồng tiền khác, kéo theo nhu cầu đổi lấy USD trên thị trường ngoại tệ Seoul lên cao và giá đồng USD sẽ tăng mạnh.
Trong tình hình đó, lượng mua vào cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài sẽ có khả năng giảm đáng kể.
Chuyên gia nghiên cứu Lim Hee-jeong của Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai đã cảnh báo rằng nếu đồng USD biến động mạnh do sự suy thoái kinh tế Mỹ cũng như khủng hoảng tài chính châu Âu thì không chỉ thị trường tài chính trong nước trở nên bất ổn mà nền kinh tế thực cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ.
Ngược lại, chuyên gia nghiên cứu Kim Deuk-gap của Viện nghiên cứu kinh tế Samsung lại cho rằng nếu vấn đề viện trợ tài chính cho Hy Lạp đạt được thỏa thuận trong Hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra vào ngày 23/6 tới đây, thì thị trường tài chính quốc tế nói chung và thị trường tài chính trong nước nói riêng sẽ phần nào bớt được mối lo ngại.