Hàn Quốc dẫn đầu về tỷ lệ phổ cập Internet không dây tốc độ cao trong các nước thành viên thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).
Theo số liệu thống kê mạng băng thông rộng của OECD được công bố hôm thứ Ba (5/7), tính đến cuối năm ngoái, số người đăng ký thuê bao mạng băng thông rộng di động (Mobile Broadband) của Hàn Quốc đạt 45,4 triệu người và tỷ lệ phổ cập đạt 89,8%.
Đây là tỷ lệ phổ cập cao nhất trong 34 nước thành viên của OECD.
Tỷ lệ phổ cấp mạng băng thông rộng bình quân của các nước OECD là 41,6%.
Mạng băng thông rộng là dịch vụ Internet không dây tốc độ cao vừa có thể sử dụng khi di chuyển vừa có tốc độ tải cao.
Phần Lan chiếm vị trí thứ 2 sau Hàn Quốc với tỷ lệ 84,8%, tiếp theo là Thụy Điển với 82,9% và Na Uy với 79,9%.