Được biết, nền kinh tế Bắc Triều Tiên đang ở trong tình trạng tồi tệ, do ảnh hưởng của việc 2 miền Nam Bắc ngừng các hoạt động hợp tác kinh tế liên Triều, sau khi Chính phủ Hàn Quốc ban hành lệnh cấm giao dịch và đi lại miền Bắc vào ngày 24/5 năm ngoái, sau vụ chìm tuần dương hạm Cheonan.
Theo báo cáo của Viện phát triển Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu ra Hàn Quốc của Bắc Triều Tiên trong nửa quý đầu năm ngoái đã đạt khoảng bình quân 40 triệu USD/tháng, nhưng vào năm nay, kim ngạch này đã tụt xuống 10 triệu USD/tháng.
Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu ra Trung Quốc của miền Bắc đã tăng gấp 2 lần với 130 triệu USD/tháng từ bình quân 50 triệu USD/tháng.
Báo cáo này phân tích, Bình Nhưỡng gặp khó khăn trong việc giao dịch liên Triều sau vụ chìm tuần dương hạm Cheonan nên đã tăng xuất khẩu sang Trung Quốc.
Ngoài ra, việc kim ngạch xuất khẩu ra Hàn Quốc của miền Bắc giảm đã ảnh hưởng lớn tới việc thiếu năng lượng trong mùa đông năm ngoái.
Sau khi Bắc Triều Tiên thất bại trong cuộc cải cách tiền tệ vào cuối năm 2009, nền kinh tế nước này dần trở nên tồi tệ hơn do tỷ giá hối đoái và lạm phát.