Tỷ lệ phổ cập nhà của Hàn Quốc biểu thị tỷ lệ số nhà ở so với số hộ gia đình lần đầu tiên đã vượt ngưỡng 100%.
Theo kết quả Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2010 của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, số hộ gia đình của Hàn Quốc vào năm ngoái đạt 17.339 nghìn hộ trong khi số nhà là 17.672 nghìn nhà và tỷ lệ phổ cập nhà đạt 101,9%.
Tỷ lệ này đã tăng 3,6% so với mức 98,3% vào năm 2005.
Trong khi đó, tỷ lệ người có nhà ở của riêng mình đã đạt 61,3%, tăng 1% so với 5 năm trước đó.
Tuy nhiên, tỷ lệ người sống ở nhà sở hữu của mình chỉ ở mức 54,2%, giảm 1,4% so với năm 2005.
Số hợp đồng thuê nhà trọn gói đã giảm 7,4% trong khi hợp đồng thuê nhà theo tháng tăng 3,6% so với 5 năm trước đó.
Các chuyên gia phân tích, nguyên nhân gây ra xu hướng trên là do có nhiều gia đình có nhà của riêng mình nhưng lại thuê nhà để cư trú tại khu vực khác có điều kiện giáo dục tốt hơn.