Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Năm (14/7) cho biết, mật độ dân số của thủ đô Seoul đã tiếp tục giảm trong 20 năm qua trong khi mật độ dân số của tỉnh Gyeonggi tăng gấp đôi trong cùng thời điểm.
Theo kết quả Cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2010 của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, mật độ dân số của Seoul đạt 16.189 người/m2, cao hơn 34 lần so với mức bình quân trên toàn quốc.
Được biết, mật độ dân số của Seoul đã lên tới đỉnh điểm là 17.532 người/m2 vào năm 1990 và sau đó tiếp tục giảm trong vòng 20 năm qua.
Trong khi đó, mật độ dân số của tỉnh Gyeonggi là 571 người/m2 vào năm 1990 nhưng đã tăng mạnh đến 1.119 người/m2, tăng 96% so với 20 năm trước đó.
Cục Thống kê phân tích, cuối những năm 1990 và đầu những năm 2000, dân cư tại thành phố Seoul và Incheon đã tiếp tục chuyển đến tỉnh Gyeonggi, xunh quanh khu vực thủ đô.