Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc nhấn mạnh, việc tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán là vấn đề nhân đạo cần được ưu tiên giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.
Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc hôm thứ Tư (10/8) cho biết, ngày 12/8 tới là ngày kỉ niệm 40 năm cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa hội chữ thập đỏ hai miền Nam Bắc.
Hàn Quốc cho rằng, Seoul và Bình Nhưỡng đã thực hiện nhiều cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán nhưng số lượng các cuộc đoàn tụ vẫn ở mức thấp so với số gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên.
Quan chức Hội chữ thập đỏ nói, vấn đề đoàn tụ gia đình bị ly tán cần được tiếp tục thúc đẩy, không liên quan đến vấn đề chính trị giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên.
Cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 8 năm 1971 do đề nghị của Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc. Được biết, cho đến nay khoảng 21 nghìn người đã gặp được gia đình và hiện nay hơn 40 nghìn người trong tổng số người xin tham gia vào cuộc gặp mặt đã qua đời.