Dự luật gia hạn của hệ thống ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (GSP), một dự luật của giai đoạn đầu trong quy trình để các chính đảng Mỹ phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Hàn Quốc và Mỹ hôm thứ Năm (8/9) đã được Hạ viện Mỹ hoàn toàn đồng ý thông qua.
Hệ thống ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung là một hệ thống nhằm khuyến khích mở rộng xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp chế biến và sơ chế từ các quốc gia đang phát triển bằng cách làm cho các hàng hóa đó trở nên cạnh tranh trên thị trường của các quốc gia phát triển nhờ các chính sách ưu đãi một chiều về thuế.
Trước đó, đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa Mỹ đã đạt thỏa thuận là sẽ phê chuẩn các dự luật liên quan tới FTA với 3 nước bao gồm Hàn Quốc ngay sau khi Quốc hội mở cửa trở lại sau kì nghỉ hè và thông qua Chương trình hỗ trợ điều chỉnh thương mại mở rộng (TAA).
Cùng với đó, các chính đảng Mỹ cũng cam kết cùng xem xét dự luật gia hạn của hệ thống ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung và Chương trình hỗ trợ điều chỉnh thương mại mở rộng.
Như vậy, có nhiều khả năng dự luật phê chuẩn FTA giữa Hàn Quốc và Mỹ sẽ được thông qua tại Quốc hội Mỹ sớm nhất là trong tháng 9.