Nghị sĩ Han Sun-kyo thuộc đảng cầm quyền Đại dân tộc cho biết, Chính phủ và các doanh nghiệp của Hàn Quốc đã bị thiệt hại hơn 500 triệu USD do việc ngừng các chương trình du lịch tới núi Geumgang và thành phố Gaesung của Bắc Triều Tiên.
Nghị sĩ Han đã phân tích tài liệu của Cơ quan du lịch Hàn Quốc và theo đó, quy mô thiệt hại của các cơ quan hữu quan kể từ khi chương trình du lịch đã bị ngừng vào tháng 7 năm 2008 đến tháng 8 năm nay là 530 triệu USD.
Cụ thể, Cơ quan du lịch Hàn Quốc đã chịu thiệt hại kinh tế là 8,9 triệu USD trong khi công ty lữ hành Hyundai-Asan chịu 378 triệu USD thiệt hại và các công ty du lịch và vận chuyển bị thiệt hại kinh tế 134 triệu USD.
Trong khi đó, Cơ quan du lịch Hàn Quốc đã đầu tư 75 triệu USD từ Quỹ hợp tác liên Triều vào khu du lịch núi Geumgang nhưng miền Bắc đã trả lại 3,79 triệu USD và tiếp tục hoãn thời điểm trả vốn đầu tư và tiền lãi.
Nghị sĩ Han Sun-kyo nhấn mạnh, Chính phủ miền Nam cần phải xem xét phương án nối lại chương trình du lịch núi Geumgang để ngăn chặn mở rộng quy mô thiệt hại của các công ty trong nước.