Được biết, chênh lệch giữa giá nhập khẩu và giá xuất khẩu đã tăng cao nhất từ trước tới nay do giá nguyên liệu thô thế giới tăng và giá trị đồng won giảm.
Theo chỉ số giá nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 6 do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố, giá nhập khẩu bình quân tính theo đơn vị đồng won đã đạt 163,3 điểm và đây là mức cao nhất kể từ khi có thống kê liên quan vào năm 1971.
Chỉ số giá xuất khẩu bình quân của cùng thời điểm đã đạt 110,5 điểm, tăng so với năm ngoái nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với mức 110,82 điểm của năm 2009.
Như vậy, giá nhập khẩu cao gấp 1,48 lần so với giá xuất khẩu và ở mức cao nhất sau năm 2006.
Một quan chức của BOK giải thích, giá của các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc như ô tô và chất bán dẫn ít khả năng tăng do suy thoái kinh tế thế giới và thị trường đã bão hòa.
Tuy nhiên, giá dầu mỏ vẫn ở mức cao và xu hướng này có thể khiến tình hình thương mại của Hàn Quốc ngày càng nghiêm trọng hơn.