Nhà xây dựng chính sách kinh tế hàng đầu Hàn Quốc hôm thứ Bảy (22/10) cho biết Chính phủ nên tiếp tục nỗ lực để cải thiện tình hình sức khỏe tài chính để chuẩn bị sẵn sàng cho bất kì cuộc khủng hoảng tài chính nào trong tương lai.
Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Bahk Jae-wan đã phát biểu với một diễn đàn rằng “Để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với một cuộc khủng hoảng khác hay những thách thức tài chính trong tương lai, xuất phát từ tỉ lệ sinh thấp và tình trạng dân số ngày càng già đi, chúng ta cần tiếp tục nỗ lực để cải thiện sức khỏe tài chính trong nước.”
Bộ trưởng Bahk cũng kì vọng là thu nhập tài chính sẽ tăng trong tương lai gần, nhờ vào việc gia tăng tổng thu về thuế. Tuy nhiên, nhu cầu chi tiêu cũng sẽ tăng song song với việc chi phí tăng cao để đáp ứng triển vọng tăng trưởng kinh tế của quốc gia.
Nhận xét của Bộ trưởng Bahk được đưa ra khi Hàn Quốc đang được coi là ở trong tình trạng khá tốt về sức khỏe tài chính. Dù vậy, Chính phủ cũng cần kêu gọi các ngành các cấp liên quan phải nỗ lực hơn nữa để duy trì được mức phát triển hiện tại trong bối cảnh ngày càng phải tăng chi tiêu cho phúc lợi xã hội và dân số đang ngày càng già đi nhanh chóng.
Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc đang tập trung vào mục tiêu cân bằng ngân sách năm 2013, một năm trước mục tiêu đã đặt ra trước đó, bằng cách cắt giảm chi tiêu và mở rộng ngân sách toàn diện.
Bộ trưởng Bahk Jae-wan cũng tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Hàn Quốc trong quản lí tài chính là phục hồi sức khỏe nền kinh tế với một tốc độ nhanh hơn dự kiến, và rút ngắn tiến độ cân bằng ngân sách là một trong những biện pháp được đặt ra để đạt được mục tiêu này.