Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) và các công ty chứng khoán hôm thứ Tư (2/11) cho biết, khả năng xảy ra nguy cơ tài chính Hàn Quốc đã tăng.
Theo đó, hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng đối với trái phiếu do Chính phủ Hàn Quốc phát hành được giao dịch ở mức 127 điểm cơ bản vào hôm 28/10 nhưng lại tăng và đạt 153 điểm cơ bản vào hôm 1/11.
Hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là một công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trước rủi ro vỡ nợ hoặc đầu cơ vào khả năng vỡ nợ của công ty.
Theo đó, một bên trả cho bên kia một khoản phí để đổi lại việc bên kia sẽ bồi thường cho mình trong trường hợp xảy ra vỡ nợ trái phiếu.
CDS do Hàn Quốc phát hành đang được giao dịch ở mức điểm cao có nghĩa là tín nhiệm quốc gia của Hàn Quốc đang trở nên ảm đạm hơn.
Trong khi đó, lãi suất trái phiếu quỹ ổn định ngoại hối đáo hạn vào tháng 4 năm 2014 của Hàn Quốc cũng đang có xu hướng tăng.
Trái phiếu quỹ ổn định ngoại hối do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) phát hành để ổn định tỉ giá hối đoái và loại trái phiếu này cũng phản ánh mức độ tín nhiệm quốc gia.