Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Nợ Hàn Quốc ở mức đáng lo

Write: 2011-11-14 16:38:55Update: 2011-11-14 16:52:49

Nợ Hàn Quốc ở mức đáng lo

Tình hình nợ công và nợ tư ở Hàn Quốc gần đạt mức 3,3 triệu tỉ won (tương đương 2,9 nghìn tỉ USD). Cuối tháng 6, tổng số nợ công và nợ tư đã tăng hơn gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) danh nghĩa ước tính trong năm nay.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng tình trạng nợ của quốc gia đang ở mức đáng lo.

Các công ty chứng khoán và công ty nghiên cứu hôm thứ Hai (14/11) cho biết nợ của chính phủ Hàn Quốc, các công ty tư nhân và nhà nước, các hộ gia đình và các tổ chức phi lợi nhuận, tổng cộng đã lên tới 3,28 triệu tỉ won vào cuối tháng 6 vừa rồi, tăng 5,7% so với cùng kì năm ngoái.

Điều này có nghĩa là mức nợ công và nợ tư của Hàn Quốc vào tháng 6 cao hơn 259% GDP danh nghĩa ước tính trong năm nay ở mức 1,27 triệu tỉ won (tương đương 1,12 nghìn tỉ USD).

Công ty chứng khoán Kiwoom gần đây vừa đưa ra báo cáo cho biết mức nợ của Hàn Quốc có thể là mục tiêu trên thị trường toàn cầu vì tình hình nợ quốc gia và tốc độ tăng trưởng của nước này đang ở mức nguy hiểm và đặc biệt nợ tư đang ở mức cao.

Công ty Kiwoom cũng nhận định nền kinh tế Hàn Quốc rất lành mạnh khi nợ công ở mức khá thấp so với các nước thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và xu hướng thặng dư tài khoản vãng lai vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, công ty này cũng nói thêm là nợ của các doanh nghiệp nhỏ đang ở mức cao và khả năng trả nợ đang ngày càng yếu đi.

Công ty chứng khoán Kiwoom còn cho biết là người Hàn Quốc vay nợ nhiều hơn vì động lực mở rộng quy mô xuất khẩu của đất nước để vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 phụ thuộc vào đồng won yếu và chính sách lãi suất thấp.

Việc trái phiếu công ty sắp đáo hạn vào nửa đầu năm sau cũng là một gánh nặng cho nền kinh tế của quốc gia.

Các công ty chứng khoán khác của Hàn Quốc cũng cho biết trái phiếu công ty và những khoản cho vay của các công ty tài chính chuyên về tín dụng sắp đáo hạn vào 6 tháng đầu năm 2012 lên tới 27,5 nghìn tỉ won (24,2 tỉ USD), chưa kể trái phiếu bảo đảm, trái phiếu phát hành riêng lẻ và cổ phiếu được đảm bảo bằng tài sản tài chính.

Công ty chứng khoán này cũng nói đây là mức nợ cao nhất sẽ đáo hạn vào nửa đầu năm sau.

Lựa chọn của ban biên tập