Một dự án liên Triều liên quan đến việc khai quật dấu tích Manwoldae (Đài Vạn Nguyệt), vốn là dấu tích hoàng cung của triều đại Goryeo, được tái khởi động vào hôm thứ Năm (24/11) sau gần một năm rưỡi bị tạm ngừng.
Bộ Thống nhất cho biết các quan chức của Hiệp hội sử gia liên Triều đã tới thăm khu bảo tồn dấu tích Manwoldae ở thành phố Gaeseong của Bắc Triều Tiên và đã tiến hành kiểm tra an toàn và thấy rằng cần phải khẩn cấp có biện pháp khôi phục lại dấu tích này.
Kết quả là Bộ Thống nhất đã đồng ý để một nhóm chuyên gia của Hiệp hội sử gia liên Triều được lên đường đi thăm miền Bắc trong vòng 1 tháng, bắt đầu từ thứ Năm (24/11).
Dự án liên Triều liên quan đến việc khai quật dấu tích Manwoldae là một dự án trao đổi văn hóa liên Triều tiêu biểu được tài trợ bởi Quỹ hợp tác kinh tế liên Triều của chính phủ Hàn Quốc.
Dự án này được bắt đầu năm 2007 nhưng đã bị tạm ngừng sau khi Hàn Quốc ban hành lệnh cấm các hoạt động giao dịch với miền Bắc vào tháng 5 năm ngoái vì Bắc Triều Tiên đã bắn chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc.
Hôm thứ Tư vừa qua, Bộ Thống nhất đã bật đèn xanh đối với chuyến thăm miền Bắc của một nhóm các nhà ngôn ngữ học Hàn Quốc để bàn thảo về dự án phát hành cuốn Đại từ điển tiếng Hàn.