Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định 13 vùng bảo hộ đặc biệt mới trong rừng quốc gia để bảo hộ hệ sinh thái của động, thực vật hoang dã một cách hiệu quả.
13 khu vực mới được chỉ định là vùng bảo hộ đặc biệt bao gồm môi trường sống của loài ễch ương phương bắc, một loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng và nơi sống của chim gõ kiến đen ở núi Bukhan, phía Bắc của thủ đô Seoul.
Môi trường sống của sơn dương ở núi Seorak thuộc tỉnh Gangwon cũng được chọn là vùng bảo hộ đặc biệt, trong khi khu vực xung quanh một hồ ở núi Jiri, miền Nam Hàn Quốc cũng được chỉ định là nơi bảo hộ loài rái cá và chim uyên ương.
Cùng với đó, một khu vực ở núi Gaya, tỉnh Gyeongsang được cho là môi trường sống của cây lá gan cũng có tên trong danh sách 13 vùng bảo hộ đặc biệt.
Trong khi đó, đảo Baek thuộc vườn Quốc gia Dadohae ở miền Nam cũng được chỉ định là vùng bảo hộ đặc biệt vì phong cảnh hùng vĩ của đảo này. Tổng diện tích của 13 vùng bảo hộ đặc biệt là 8,2km2.
Chính phủ Hàn Quốc sẽ nghiêm cấm con người khai thác trong những vùng bảo hộ đặc biệt này cũng như sẽ thực hiện các dự án phục hồi và phát triển loài động vật, thực vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.