Bất chấp nguy cơ tài chính từ các nước châu Âu, giá trị của các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của các ngân hàng Hàn Quốc vẫn ở mức tương đối ổn định.
Hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) là một công cụ tài chính phái sinh cho phép các nhà đầu tư tự bảo vệ mình trước rủi ro vỡ nợ hoặc đầu cơ vào khả năng vỡ nợ của công ty.
CDS được giao dịch ở mức điểm cao có nghĩa là tín nhiệm của một quốc gia hoặc công ty tài chính đã trở nên ảm đạm hơn.
Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) hôm thứ Ba (27/12) cho biết, tỉ lệ tăng trưởng các hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của ngân hàng trong nước đã đạt 70%, bằng một nửa so với CDS của ngân hàng các nước tiên tiến.
CDS của ngân hàng Kookmin đã tăng 70%, trong khi ngân hàng Hana tăng 65,7% và ngân hàng Shinhan tăng 64,6%.
Đây là mức tăng trưởng thấp so với không chỉ các ngân hàng của các nước tiên tiến như Mỹ, Ý, Pháp mà còn cả các ngân hàng châu Á.