Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) lần đầu tiên trong 6 năm qua đang xem xét nâng tỉ lệ dự trữ vốn bắt buộc của các cơ quan tài chính để kiểm soát sự gia tăng phi mã của tỉ lệ lạm phát.
Tỉ lệ dự trữ bắt buộc là một quy định của ngân hàng trung ương về tỉ lệ giữa tiền mặt và tiền gửi mà các ngân hàng thương mại bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo tính thanh khoản. Các ngân hàng thương mại bắt buộc phải gửi tiền mặt theo tỉ lệ này vào ngân hàng trung ương.
Trong khi đó, BOK cũng đang xem xét cắt giảm hạn ngạch cho vay dành cho ngân hàng thương mại. “Hạn ngạch cho vay dành cho ngân hàng thương mại” là chế độ cho vay vốn với lãi suất thấp tùy theo kết quả hỗ trợ các công ty vừa và nhỏ của các ngân hàng.
Khi 2 chính sách trên được thực hiện, BOK có thể cắt giảm lượng tiền tệ lưu thông trên thị trường và điều này có thể hạn chế sự gia tăng của giá tiêu dùng.
Việc nâng tỉ lệ dự trữ bắt buộc thể hiện quyết tâm của BOK bằng mọi cách phải kiểm soát được giá tiêu dùng trong nước.