9 Kinh viện Seowon của Hàn Quốc bao gồm Kinh viện Dosan đã lọt vào danh sách di sản văn hóa thế giới tạm thời do Tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.
Seowon là nơi thuyết giảng, đàm đạo học thuật và cúng tế các vị thánh xưa hoặc học giả trong triều đại Joseon. Đây cũng được coi là một cơ sở giáo dục dành cho các nho sĩ.
Cục di sản văn hóa hôm thứ Ba (10/1) cho biết 9 kinh viện Seowon tiêu biểu của triều đại Joseon đã được đưa vào danh sách tạm thời của UNESCO.
Theo Cục trên, các di sản văn hóa nằm trong danh sách tạm thời hơn 1 năm mới có thể đăng kí để được công nhận là di sản văn hóa thế giới của UNESCO.
9 kinh viện Seowon bao gồm Kinh viện Dosan và Byeongsan ở thành phố Andong, Kinh viện Sosu ở thành phố Yeongju, Kinh viện Oksan tại thành phố Gyeongju (tỉnh Bắc Gyeongsang), Kinh viện Dodong ở thành phố Daegu, Kinh viện Namgye ở huyện Hamyang (tỉnh Nam Gyeongsang).
Kinh viện Pilam của huyện Jangseong, Kinh viện Museong ở thành phố Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla) và Kinh viện Donam ở thành phố Nonsan (tỉnh Nam Chungcheong) cũng đã được lọt vào danh sách tạm thời của UNESCO.
Cục di sản văn hóa giải thích, các kinh viện trên đã được bảo tồn tương đối tốt trong tổng số 637 kinh viện trên toàn quốc.