Các cơ quan tài chính và doanh nghiệp Hàn Quốc cần phải thu hút khoảng 30 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài để đối phó với việc trái phiếu nước ngoài do Chính phủ Hàn Quốc phát hành dự kiến sẽ đáo hạn trong năm 2012.
Theo Trung tâm tài chính quốc tế Hàn Quốc (KCIF) và các cơ quan tài chính chủ yếu, các trái phiếu nước ngoài với giá trị trung bình 2,2 tỷ USD sẽ đáo hạn mỗi tháng. Do vậy, tổng lượng trái phiếu đáo hạn trong năm nay sẽ lên tới 22,6 tỷ USD.
Tuy nhiên, Hàn Quốc có thể sẽ vấp phải khó khăn khi thu hút vốn đầu tư nước ngoài đặc biệt từ khu vực châu Âu do tình hình tài chính ở châu Âu đang bị lao đao bởi khủng hoảng tài chính ở các nước Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp.
Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Tổng công ty khí ga và Điện tử Samsung hiện đang tìm mọi biện pháp để thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Ngân hàng xuất khẩu đã phát hành trái phiếu toàn cầu với tổng mệnh giá 2,25 tỷ USD trong điều kiện tốt hơn so với Tập đoàn tài chính Citi của Mỹ trong khi Tổng công ty khí ga Hàn Quốc lần đầu tiên phát hành thành công trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm.