178 chợ đầu mối truyền thống đã đóng cửa do sự tăng trưởng vượt bậc của các siêu thị và chuỗi cửa hàng bán lẻ do các tập đoàn lớn kinh doanh.
Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ hôm thứ Tư (25/1) cho biết, chợ đầu mối truyền thống ngoài trời tại Hàn Quốc đã giảm từ 1.695 chợ trên toàn quốc vào năm 2003 xuống còn 1.517 chợ vào năm 2010.
Doanh thu tại các chợ này cũng tiếp tục giảm. Doanh thu hàng năm của 2 chợ truyền thống tiêu biểu tại Hàn Quốc là chợ Namdaemun (Seoul) và chợ Jagalchi (Busan) chỉ đạt khoảng 24 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 21 tỷ USD trong năm 2010, trong khi con số này lên đến 36 nghìn tỷ won (khoảng 32 tỷ USD) vào năm 2003.
Trong khi đó, số lượng siêu thị lớn đã tăng từ 234 lên đến 928 cửa hàng vào cùng thời gian trên và các chuỗi cửa hàng bán lẻ cũng tăng từ 265 cửa hàng vào năm 2003 lên 450 cửa hàng trên toàn quốc vào năm 2010.