Cán cân vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 1 có thể sẽ đổi chiều chuyển sang thâm hụt do cán cân thương mại và dịch vụ ngày càng nhập siêu.
Cục hải quan Hàn Quốc hôm thứ Năm (26/1) cho biết, tính đến ngày 20/1, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 3,2 tỷ USD, tăng 19,8% so với tháng trước đó, trong khi tổng giá trị xuất khẩu chỉ tăng 5,9%, tương đương 29,1 tỷ USD.
Điều này có nghĩa là nhập khẩu đã tăng 9,2% trong khi xuất khẩu giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Như vậy, kết quả chung là Hàn Quốc nhập siêu tới 2,9 tỷ USD.
Nếu tiếp tục xu hướng như trên, cán cân thương mại Hàn Quốc sẽ thâm hụt lần đầu tiên kể từ sau tháng 1 năm 2010.
Trong một tin liên quan, cán cân dịch vụ vốn dĩ tăng từ 70 triệu USD vào tháng 9 lên tới 350 triệu USD vào tháng 11 năm ngoái có thể thâm hụt trong tháng này do số lượng du khách Hàn Quốc ra nước ngoài tăng trong kỳ nghỉ Tết.
Ngoài ra, giá dầu thô quốc tế tăng trong tháng 1 cũng như số lượng ngày làm việc trong tháng 1 giảm do kỳ nghỉ Tết có thể ảnh hưởng xấu tới cán cân vãng lai.